Vụ lật xe làm 9 người chết tại Lào Cai: Dang dở hành trình mang yêu thương đến với trẻ vùng cao
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 7 giờ 45 ngày 27-12, một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km34+800 đường nối QL32 đi Tỉnh 174 (địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) đã khiến 9 người chết, 9 người bị thương.
Theo đó, vào thời điểm trên, ô-tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-614.06 do tài xế Đỗ Đăng Thịnh (1960, trú Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, chở 18 người. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn, khiến 8 người chết tại hiện trường, 1 người chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện và 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc.
Được biết, 18 người đi trên chuyến xe đó là các thành viên trong đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đang trên hành trình mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao tại điểm trường Tà Ghênh (thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ). Sự ra đi đột ngột ấy để lại nỗi đau xót, bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng.
Một thành viên trong đoàn thiện nguyện, cũng là người bị thương trong vụ tai nạn cho hay, điểm trường Giàng La Pán có 130 trẻ độ tuổi từ 2-5 tuổi, đều là con em dân tộc Mông. Chuyến đi này, nhóm thiện nguyện dự kiến sẽ đến nấu ăn và trao quà cho 130 trẻ mầm non ở đây, gồm: áo khoác, ủng, tất, mũ len, khăn len, dép, găng tay, chăn, tấm xốp trải sàn lớp học...
Sáng 27-12, khi những tấm lòng, những phần quà ý nghĩa trên gần đến tay các em học sinh thì không may xe bị lật ở khúc đường cua gấp địa phận thôn Mù Thấp (xã Phình Hồ) làm 9 người chết, 9 người bị thương.
Trong số các nạn nhân có Nhà báo Nguyễn Phương Thảo (biên tập viên Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương). Được biết, Nhà báo Nguyễn Phương Thảo là một người tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và là người chân thành, gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ. Trong cuộc sống, chị sống tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Chị đã sống trọn một đời ý nghĩa, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm đẹp và tình cảm sâu sắc khó phai. Những tình cảm và hình ảnh ấy sẽ vẫn được sống mãi với thời gian, trở thành những kỷ niệm đẹp mà chị đã để lại cho đời, cho người.
Một trái tim yêu thương khác cũng đã bỏ dở hành trình yêu thương trong chuyến xe định mệnh đó là cô giáo trẻ Trung Anh (30 tuổi). Sự ra đi đột ngột của cô gái Trung Anh đã khiến nhiều người xúc động, để lại những dòng tiễn biệt chan chứa nước mắt: “Em đã sống một cuộc đời không hoài phí. Cảm ơn những điều tốt đẹp em để lại”.
Những đồng nghiệp, bạn bè của cô giáo Trung Anh cảm thấy sốc, đau xót và dường như không muốn tin việc cô giáo trẻ gặp nạn trên hành trình mang yêu thương đến với các em nhỏ vùng cao. Cô Bùi Huyền nhớ về cô giáo Trung Anh: “Một cô bé ai gặp có lẽ người ta cũng sẽ phải nhớ ngay từ ánh mắt đầu tiên: xinh đẹp, nhiệt huyết, rạng rỡ...”.
Còn chị Nguyễn Hòa bày tỏ niềm tiếc thương: “Em còn quá trẻ. Em từng nói với chị rằng em ra Hà Nội làm và học hỏi, rồi sẽ trở về quê nhà để giúp các em nhỏ được phát triển, em mới về vậy mà tất cả vẫn còn dang dở... Cô gái của chị lúc nào cũng rạng rỡ, xinh đẹp, nhẹ nhàng; một người đầy nhiệt huyết với giáo dục, tận tâm với các con nhỏ... Ở thế giới bên kia, em hãy tiếp tục những ước mơ còn dang dở nhé em. Yên nghỉ em nhé!”.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các nạn nhân bị thương và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình những người tử vong. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các lực lượng Công an, y tế khẩn trương khắc phục hậu quả.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nhanh chóng bố trí đầy đủ điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người; đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chủ trì cuộc họp với các cơ quan, lực lượng chức năng để đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn, triển khai ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, bất cập; khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan.
Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện trong vụ tai nạn, đặc biệt là các điều kiện an toàn kỹ thuật của xe, thời gian lái xe liên tục của tài xế, cũng như công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường TTKS chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô-tô, nhất là xe chở hàng và xe chở nhiều người; rà soát dữ liệu từ hệ thống thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện...
T.H












